Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắt đầu đợt đoàn tụ lần hai các gia đình bị ly tán liên Triều

Write: 2015-10-24 16:56:04Update: 2015-10-24 16:56:04

Bắt đầu đợt đoàn tụ lần hai các gia đình bị ly tán liên Triều

Các gia đình bị ly tán của hai miền Nam-Bắc hôm thứ Bảy (24/10) đã bắt đợt hai của chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) lần thứ 20 tại núi Geumgang, Bắc Triều Tiên. Trước đó, đợt đoàn tụ lần một đã diễn ra từ ngày 20/10 tới ngày 22/10.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 24/10, đoàn miền Nam gồm 254 người từ 90 gia đình ly tán đã xuất phát bằng xe ô tô tới miền Bắc.  Vào lúc 3 giờ 30 phút chiều, những người này đã có cuộc đoàn tụ tập thể đầu tiên với 188 người thân tại Bắc Triều Tiên sau hơn 60 năm bị chia cắt.

Được biết, có hai cụ già đoàn miền Nam đã phải di chuyển bằng xe cấp cứu tới núi Geumgang do sức khỏe yếu.

Trong đợt đoàn tụ lần thứ hai kéo dài ba ngày hai đêm này, các gia đình bị ly tán liên Triều sẽ có sáu lượt gặp gỡ dài tổng cộng 12 tiếng, rồi quay trở lại thành phố Sokcho, tỉnh Gangwon vào hôm 26/10.

Trong số những người đăng ký đoàn tụ phía Hàn Quốc, có 33 người trên 90 tuổi. Số cuộc đoàn tụ giữa bố mẹ và con cái trong đợt hai này cao hơn đợt một, đạt 13 gia đình. Trong đợt đoàn tụ lần thứ nhất số cuộc gặp giữa anh chị em nhiều hơn.

Ngoài ra, một cụ già 94 tuổi của đoàn gia đình ly tán miền Nam đã không thể tham gia do tình hình sức khỏe xấu đi đột ngột và con trai người này đã đi đoàn tụ thay mẹ mình với gia đình ở miền Bắc.

Đặc biệt, trong đợt đoàn tụ lần hai này đã diễn ra buổi hội ngộ của hai gia đình có người thân bị miền Bắt bắt cóc.

Cụ bà Lee Bok-soon đã được gặp lại con trai mình là Lee Geon-mok sau 42 năm. Con trai bà cùng 24 thuyền viên khác từng bị chính quyền miền Bắc bắt cóc khi đi đánh cá trên vùng biển phía Tây vào tháng 12 năm 1972.

Cụ bà Moon Hong-sim cũng bị chia cắt với anh trai mình bị miền Bắc bắt cóc. Nhưng anh trai bà đã mất vào năm 1996 nên bà đã đoàn tụ với các cháu con anh trai.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xác nhận tình hình của 50 người là những con tin miền Nam từng bị nước này bắt cóc và là tù nhân trong chiến tranh. Bắc Triều Tiên trả lời rằng chỉ xác định được một trường hợp còn sống duy nhất, 18 người đã chết, và 31 người hiện không có thông tin.

Lựa chọn của ban biên tập