Một nghịch lý đang diễn ra tại Hàn Quốc là mặc dù lãi suất cơ bản đang ở mức thấp nhất lịch sử là 1,5%/năm, nhưng tỷ lệ tiết kiệm của người dân lại tăng.
Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Hai (26/10) công bố tỷ lệ tiết kiệm ròng của hộ gia đình Hàn Quốc trong năm 2014 tăng 1,2% so với năm 2013, đạt 6,09%.
Tỷ lệ tiết kiệm ròng của hộ gia đình là số tiền mà hộ gia đình đó bỏ ra để gửi tiết kiệm trên tổng thu nhập khả dụng, tức thu nhập sau thuế. Tỷ lệ này được dùng chủ yếu khi phân tích tỷ lệ tích lũy của hộ gia đình.
Trong những năm 1990, tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình Hàn Quốc đạt ở ngưỡng 20%. Tuy nhiên, sau đó con số này bắt đầu giảm, tới năm 2011 rơi xuống mức 3,39%, rồi có xu hướng tăng bắt đầu từ năm 2012 cho tới năm ngoái.
Dự kiến, trong năm nay, tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng. Trong khi triển vọng kinh tế không mấy sáng sủa, người dân càng có xu hướng tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho tuổi già.