Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tỷ trọng tự kinh doanh của Hàn Quốc cao thứ hai OECD

Write: 2015-11-02 17:15:40Update: 2015-11-02 17:22:00

Tỷ trọng tự kinh doanh của Hàn Quốc cao thứ hai OECD

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Hai (2/11) đã công bố báo cáo đánh giá dự án hỗ trợ các hộ tự kinh doanh cho biết tỷ trọng các đối tượng tự kinh doanh trên tổng số người lao động có việc làm tại Hàn Quốc là 23,2%, cao thứ năm trong số các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
 
Tuy nhiên, nếu căn cứ vào các điều kiện về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thì tỷ trọng này của Hàn Quốc chỉ đứng thứ hai sau Hy Lạp. Điều này cho thấy các hộ tự kinh doanh của Hàn Quốc đang phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh tương đối cao.
 
Doanh thu của các cơ sở tự kinh doanh từng đạt trung bình là 9,9 triệu won (khoảng 8.700 USD) một tháng vào năm 2010 đã giảm xuống còn 8,77 triệu won (khoảng 7.700 USD) một tháng vào năm 2013. Tuy nhiên, các khoản nợ lại tăng từ trung bình 71,32 triệu won (62.600 USD) lên thành 89,95 triệu won (75.400 USD).
 
Nguyên nhân khiến năng lực cạnh tranh của các cơ sở tự kinh doanh bị giảm đi là do nền kinh tế Hàn Quốc bị đình trệ. Thêm vào đó là loại hình kinh doanh này chỉ tập trung vào các lĩnh vực nhất định như ăn uống, nhà nghỉ khiến môi trường cạnh tranh càng khốc liệt hơn.
 
Các thế hệ người Hàn Quốc sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số (Baby Boom) đã tới tuổi về hưu, khiến ngày càng có nhiều người ở độ tuổi này lựa chọn hình thức kinh doanh nhỏ lẻ. Dự đoán tình hình kinh doanh của các hộ tự phát này sẽ còn tiếp tục xấu đi.

Lựa chọn của ban biên tập