Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Năm (5/11) cho biết trong năm nay sẽ phát hành trái phiếu quỹ ổn định ngoại hối bằng đồng nhân dân tệ tại thị trường trái phiếu Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc sẽ là nước đầu tiên trên thế giới phát hành trái phiếu Chính phủ bằng đồng tiền này.
Một quan chức của Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết lý do Chính phủ phát hành trái phiếu mệnh giá đồng nhân dân tệ là vì các doanh nghiệp trong nước đang đẩy mạnh đầu tư sang thị trường đông dân nhất thế giới này nên nhu cầu về huy động vốn bằng đồng nhân dân tệ tăng cao.
Tuy nhiên, quy mô và thời điểm phát hành vẫn chưa được quyết định cụ thể.
Hãng tin Bloomberg của Mỹ nhận định rằng quyết định trên của Chính phủ Hàn Quốc đóng vai trò hỗ trợ Trung Quốc đưa đồng nhân dân tệ vào giỏ định giá Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự kiến được công bố vào cuối tháng 11 này.
Quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Right) là một dạng tiền dự trữ quốc tế, đóng vai trò như một nhân tố bổ sung cho những dạng dự trữ vàng hay đô-la Mỹ sẵn có ở các nước và được định nghĩa như là "chiếc rổ tiền tệ của đồng tiền các nước". Hiện nay, giỏ SDR bao gồm bốn đồng tiền là đô-la Mỹ, Euro, bảng Anh và yen Nhật.
Một chuyên gia phân tích tín dụng của Trung Quốc cho rằng việc Chính phủ Hàn Quốc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng đồng nhân tệ là một pháo hiệu cho thế giới biết về sự mở cửa của thị trường chứng khoán Trung Quốc trong bối cảnh IMF đang cân nhắc đưa đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế.