Sau khi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đạt thỏa thuận trong cuộc họp cấp cao liên Triều hôm 25/8, nhiều hoạt động giao lưu dân sự giữa hai miền đã diễn ra. Cùng với đó, số lượng người miền Nam sang thăm miền Bắc đã tăng mạnh trong tháng 10.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong tháng 10 vừa qua đã diễn ra các sự kiện giao lưu dân sự liên Triều như triển lãm di vật khai quật chung từ khu di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), cố cung của triều đại Goryeo (918-1392), giải bóng đá giao hữu mang tên Thống nhất giữa người lao động hai miền hay cuộc họp của Hội đồng biên soạn đại từ điển tiếng Hàn của dân tộc Hàn trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng cộng đã có hơn 800 người Hàn sang thăm Bắc Triều Tiên trong tháng 10.
Đây là con số không bao gồm những người đã tham gia chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán liên Triều lần thứ 20 hồi trung tuần tháng 10 vừa qua. Con số này cao gấp 20 lần bình quân số người Hàn thăm Bắc Triều Tiên hàng tháng tính tới tháng 9. Cụ thể, tổng số người miền Nam sang thăm miền Bắc tính tới tháng 9 là 418 người, tức trung bình mỗi tháng là 46 người.
Trong ngày 9/11 vừa qua, có hơn 140 người thuộc Liên đoàn tôn giáo vì hòa bình của Hàn Quốc (KCRP) đã tới Bắc Triều Tiên để tham gia Đại hội vì hòa bình tôn giáo liên Triều diễn ra tại núi Geumgang cho thấy xu hướng gia tăng các hoạt động giao lưu dân sự giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
Để giải tỏa tình hình căng thẳng quân sự liên Triều Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp cấp cao hôm 25/8 và đạt được thỏa thuận gồm sáu điểm, trong đó có việc thúc đẩy giao lưu dân sự hai miền.