Bắc Triều Tiên chiều hôm 17/11 đã trao trả công dân người Hàn họ Lee (48 tuổi) thông qua ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
Người này đã bị Bình Nhưỡng bắt giữ vào tháng 9 vừa qua khi nhập cảnh vào nước này qua sông Amnok, khu vực ranh giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Trước đó vào buổi sáng cùng ngày trao trả công dân Hàn, miền Bắc đã gửi điện dưới danh nghĩa Chủ tịch Hiệp hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên Ri Chung-bok để thông báo cho miền Nam về việc này.
Đây là lần thứ ba trong năm nay Bắc Triều Tiên trao trả công dân cho Hàn Quốc.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ hoan nghênh động thái này của Bắc Triều Tiên, đồng thời thúc giục miền Bắc trả tự do cho ba công dân còn lại là những nhà truyền giáo mà nước này đang giam giữ.
Trong một tin liên quan khác, Bắc Triều Tiên hôm 17/11 đã bất ngờ thông báo hoãn chuyến thăm miền Bắc quy mô lớn của Hiệp hội tổ chức dân sự hợp tác liên Triều của Hàn Quốc do một số vấn đề nội bộ. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày trước chuyến thăm.
Ban đầu, 31 người thuộc hơn 20 tổ chức dân sự thuộc hiệp hội này dự kiến sẽ thăm Bình Nhưỡng trong vòng bốn ngày từ ngày 18/11 theo lời mời của Ủy ban hợp tác hòa giải dân tộc Bắc Triều Tiên.
Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm có quy mô lớn nhất kể từ khi Ủy ban hợp tác hòa giải dân tộc miền Bắc được thành lập vào năm 1999 cho tới nay.