Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phó Thủ tướng Hàn Quốc yêu cầu Quốc hội sớm phê chuẩn FTA Hàn-Trung

Write: 2015-11-27 18:05:03Update: 2015-11-27 18:24:27

Phó Thủ tướng Hàn Quốc yêu cầu Quốc hội sớm phê chuẩn FTA Hàn-Trung

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Kyoung-hwan hôm thứ Sáu (27/11) đã hối thúc Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung trong năm nay để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước sớm được hưởng lợi từ hiệp định này.
 
Trong cuộc họp giữa các bộ trưởng kinh tế đối ngoại diễn ra cùng ngày, Phó Thủ tướng Choi cho biết trong tháng 10, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có mức giảm mạnh nhất trong vòng hơn sáu năm qua. Tình hình đình trệ xuất khẩu vẫn đang tiếp diễn khiến sản xuất và đầu tư tụt dốc theo.
 
Tiếp đó, ông Choi nhấn mạnh Quốc hội phải nhanh chóng thông qua FTA Hàn-Trung bởi đây là một hiệp định ký kết giữa hai quốc gia với kỳ hạn rõ ràng là phải có hiệu lực trong năm nay, khác với việc thông qua các dự luật trong nước.
 
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội thông qua năm dự luật về cải cách cơ cấu thị trường lao động, các dự luật kích thích kinh tế để có thể đối phó với tình hình bất ổn kinh tế đang gia tăng như hiện nay.
 
Nếu FTA Hàn-Trung có hiệu lực trong năm 2015 này thì đây sẽ được tính là năm thứ nhất áp dụng giảm thuế, năm 2016 tính là năm thứ hai. Do đó nếu chậm trễ việc phê duyệt, và dự luật có hiệu lực vào năm sau thì lịch trình giảm thuế sẽ bị chậm thành một năm.
 
Ngoài ra, các tổ chức kinh tế cũng đưa ra dự tính rằng nếu hiệp định này không được phát huy hiệu lực trong năm nay thì mỗi ngày, xuất khẩu Hàn Quốc sẽ bị thiệt hại khoảng 4 tỷ won (3,4 triệu USD), thiệt hại cả năm sẽ lên tới trên 1.000 tỷ won (khoảng 870 triệu USD).
 
Về vấn đề này, vào đêm 26/11 và sáng ngày 27/11, Phó Thủ tướng Choi Kyoung-hwan đã nhóm họp với Chủ tịch Ủy ban chính sách và Đại diện tại Quốc hội của hai chính đảng. Các bên bàn thảo việc tiến hành phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Hàn-Trung trong phiên họp toàn thể Quốc hội chiều ngày 30/11.
 
Đảng Thế giới mới chủ trương nhất định phải thông qua hiệp định này trong phiên họp ngày 30/11 tới. Trong khi đó, đảng Liên minh dân chủ chính trị mới lại yêu cầu Chính phủ đề ra đối sách bảo hộ các lĩnh vực chịu nhiều thiệt hại và việc phê chuẩn có thể bị lùi xuống phiên họp ngày 2/12, thời hạn thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2016.

Lựa chọn của ban biên tập