Theo báo cáo Xu hướng hoạt động công nghiệp trong tháng 10 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố, sản lượng toàn ngành công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 10 đã giảm 1,3% so với tháng 9.
Trước đó, bắt đầu từ tháng 6, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc đã tăng liên tục trong bốn tháng, đặc biệt trong tháng 9, đã lên tới 2,4%, mức tăng cao nhất trong vòng bốn năm sáu tháng. Tuy nhiên tới tháng 10, xu hướng tăng này lại chuyển thành giảm.
Trong tháng 10, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm tới 15,9% so với một năm trước do sản xuất ô tô giảm 2,8% và sản lượng công nghiệp khoáng sản giảm 1,4%.
Đặc biệt, sản xuất trong lĩnh vực hóa học, lọc dầu bị đình trệ, một số doanh nghiệp ở lĩnh vực hóa học bước vào giai đoạn bảo trì định kỳ nhà máy khiến sản xuất ở ngành này không mấy khả quan.
Sản lượng ngành công nghiệp dịch vụ tăng 0,2% so với tháng trước do doanh số bán buôn, bán lẻ, thuê bất động sản tăng.
Doanh số bán lẻ, chỉ số cho thấy mức độ tiêu dùng nội địa, đã tăng 3,1% so với tháng trước, nhờ lượng bán ra các mặt hàng như quần áo, điện gia dụng tăng.
Ngoài ra, doanh số bán lẻ đã có mức tăng mạnh nhất trong vòng bốn năm chín tháng qua nhờ ảnh hưởng từ các chính sách kích thích tiêu dùng của Chính phủ như chương trình giảm giá Black Friday (Ngày thứ Sáu đen) phiên bản Hàn Quốc.
Ngược lại, đầu tư thiết bị giảm 0,8% trong tháng 10 do ảnh hưởng từ đầu tư trang thiết bị vận tải như tàu thuyền giảm.
Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp (Coincident Composite Index), chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,3 điểm so với tháng trước. Còn chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần (Leading Economic Index) tăng 0,2 điểm.