Cán cân vãng lai của Hàn Quốc tiếp tục đà thặng dư thời kỳ suy thoái kinh tế, tức thặng dư có được do xuất khẩu và nhập khẩu cùng giảm nhưng nhập khẩu giảm mạnh hơn.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 10 đã thặng dư 8,96 tỷ USD.
Cũng trong khoảng thời gian này, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 43,43 tỷ USD, giảm tới 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn nhập khẩu đạt 36,77 tỷ USD, giảm 16,6% so với tháng 10 năm ngoái, mức giảm mạnh hơn xuất khẩu.
Xu hướng giá dầu thấp tiếp diễn đã khiến nhập khẩu các mặt hàng liên quan tới dầu mỏ và xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu đều giảm.
Quy mô thặng dư của cán cân vãng lai trong tháng 10 đã giảm 1,58 tỷ USD so với tháng trước đó nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì con số này tăng thêm 220 triệu USD.
Theo đó, cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã thặng dư 44 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2012, đà thặng dư dài nhất trong lịch sử.
Ngược lại, cán cân dịch vụ lại thâm hụt 1,99 tỷ USD do mức thâm hụt nặng ở cán cân dịch vụ quyền sở hữu trí tuệ. Như vậy cán cân dịch vụ trong tháng 10 đã thâm hụt thêm 260 triệu USD so với tháng trước.
Cùng với đó, cán cân du lịch cũng thâm hụt 850 triệu USD, nhiều hơn 140 triệu USD so với một tháng trước đó.