Một kết quả khảo sát cho thấy thanh niên Hàn Quốc có tâm lý lo sợ thất bại khi khởi nghiệp và có xu hướng lựa chọn hình thức kinh doanh nhỏ nhằm duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu. Trong khi đó, thanh niên Trung Quốc lại bày tỏ ý định khởi nghiệp rất tích cực ở các lĩnh vực công nghệ thông tin và xúc tiến ra nước ngoài.
Viện nghiên cứu thương mại quốc tế trực thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) đã tiến hành một cuộc khảo sát so sánh nhận thức về khởi nghiệp của sinh viên đại học các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.
Trong số 179 sinh viên Hàn Quốc được điều tra, chỉ có 6,1% trả lời rằng có ý định khởi nghiệp trong tương lai. Ngược lại, 40,8% trong tổng số 169 thanh niên Trung Quốc cho biết có ý định khởi nghiệp. Tỷ lệ này ở Nhật Bản còn thấp hơn Hàn Quốc là 3,8%.
30,2% thanh niên Hàn Quốc nói lý do chọn khởi nghiệp là bởi khó tìm việc. Ngoài ra, 38% sinh viên Hàn Quốc bày tỏ lý do chính khiến họ không có ý định khởi nghiệp là lo sợ thất bại. Khoảng 31% người có ý định khởi nghiệp lựa chọn hình thức kinh doanh ăn uống.
Trong khi đó, có tới 20,1% thanh niên Trung Quốc lựa chọn các lĩnh vực khởi nghiệp mới mẻ hay liên quan tới công nghệ thông tin, 84,6% trả lời sẽ cân nhắc xúc tiến ra nước ngoài, cao hơn hẳn tỷ lệ 32,4% của Hàn Quốc và 16,7% ở Nhật Bản.