Theo kết quả thăm dò ý kiến đối với 240 người tị nạn Bắc Triều Tiên do Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc tiến hành và công bố hôm thứ Năm (3/12), mức độ hài lòng về cuộc sống của họ tại Hàn Quốc giảm đáng kể sau 10 năm thích nghi nơi đất khách quê người.
Điểm trung bình về độ hài lòng những người tị nạn miền Bắc đạt 2,99 so với điểm tuyệt đối là 4 điểm. Với những người tị nạn có thời gian sống tại Hàn Quốc dưới ba năm có mức độ hài lòng đạt 3,06 điểm, từ bốn tới sáu năm là 3,07 điểm, rồi sau đó giảm dần, từ bảy tới chín năm là 2,99 điểm và trên 10 năm còn thấp hơn nữa là 2,73 điểm.
Nhà nghiên cứu tiến hành cuộc khảo sát này cho rằng trong giai đoạn đầu tị nạn tại miền Nam, niềm tự hào về xã hội Hàn Quốc và về dân tộc tác động tích cực tới mức độ hài lòng về cuộc sống của người tị nạn miền Bắc. Tuy nhiên theo thời gian bị các yếu tố khó khăn kinh tế tác động, và khi cuộc sống của họ không được như kỳ vọng ban đầu khiến mức độ hài lòng giảm theo.