Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP của Hàn Quốc đạt từ 38% tới 62% cho đến năm 2060

Write: 2015-12-04 17:39:29Update: 2015-12-04 17:40:39

Tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP của Hàn Quốc đạt từ 38% tới 62% cho đến năm 2060

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Sáu (4/12) đã mở cuộc họp chiến lược tài chính và lần đầu công bố báo cáo triển vọng tài chính dài hạn cho tới năm 2060, phản ánh sự thay đổi dân số và xu thế tăng trưởng dài hạn của Hàn Quốc.
 
Trước tiên, theo dự kiến của bộ thì chi tiêu quốc gia của Hàn Quốc sẽ tăng do quy mô nền kinh tế tăng. Tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tăng từ 40% như hiện nay lên 62,4% vào năm 2060.
 
Ngược lại, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm dần, trong khi chi phí phúc lợi xã hội sẽ liên tục tăng do xã hội già hóa và tỷ lệ sinh thấp.
 
Tuy nhiên, theo báo cáo, nếu Chính phủ duy trì điều chỉnh cơ cấu chi tiêu để cắt giảm 10% chi tiêu quốc gia mỗi năm thì tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP của Hàn Quốc tới năm 2060 có thể duy trì ở ngưỡng ổn định là 38%.
 
Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và tài chính dự đoán rằng nếu Chính phủ không cải thiện được hệ thống "đóng ít, hưởng nhiều" như hiện nay thì nguồn quỹ bảo hiểm y tế sẽ cạn kiệt vào năm 2025, quỹ bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn người cao tuổi sẽ hết vào năm 2028, quỹ lương hưu giáo viên trường tư hết vào năm 2042 và quỹ lương hưu quốc gia hết vào năm 2060.
 
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Hội đồng phân tích triển vọng tài chính dài hạn gồm 27 chuyên gia từ khối Nhà nước và tư nhân để làm việc trong một năm trước khi đưa ra báo cáo trên.
 
Các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội bình quân là 115,4% trong năm tới. Như vậy, nếu tỷ lệ này của Hàn Quốc nằm trong khoảng từ 38% tới 62% đúng như dự đoán thì Hàn Quốc sẽ là quốc gia có nền tảng tài chính vững mạnh nhất thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập