Tình trạng bất bình đẳng thu nhập trong xã hội Hàn Quốc đang có xu hướng phân hóa rõ nét hơn.
Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) hôm thứ Ba (8/12) đã công bố báo cáo Thống kê giàu nghèo năm 2015, trong đó hệ số Gini, một chỉ số thể hiện mức độ bình đẳng trong xã hội, không có dấu hiệu giảm xuống trong năm 2014 ở cả hai khía cạnh thu nhập và chi tiêu.
Hệ số Gini đánh giá theo tiêu chuẩn về thu nhập khả dụng (tức thu nhập sau thuế) trong năm 2008 tức năm khủng hoảng tài chính từng lên tới 0,305 rồi giảm dần xuống 0,294 vào năm 2013 và giữ nguyên mức này năm 2014.
Còn hệ số Gini tính theo chi tiêu từng tăng lên đỉnh điểm 0,266 vào năm 2009, rồi sau đó có xu hướng giảm cho tới hết năm 2012 nhưng lại tăng trở lại kể từ sau năm 2013 và vào năm 2014 đạt bằng ngưỡng thời kỳ khủng hoảng tài chính thế giới.
Hệ số Gini được đặt theo tên nhà thống kê xã hội học người Ý Corrado Gini, thể hiện mức độ bình đẳng về phân phối thu nhập, tính toán trong khoảng tượng trưng từ 0 (bình đẳng tuyệt đối) tới 1 (bất bình đẳng tuyệt đối). Nếu hệ số này càng gần số 1 có nghĩa là mức độ bất bình đẳng càng nghiêm trọng.