Hội nghị cấp thứ trưởng giữa hai miền Nam-Bắc đã diễn ra vào lúc 10 giờ 40 phút sáng hôm thứ Sáu (11/12) tại Trung tâm hỗ trợ tổng hợp khu công nghiệp liên Triều Gaesung, miền Bắc.
Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã cử mỗi bên ba đại diện, trong đó trưởng đoàn miền Nam là Thứ trưởng Thống nhất Hwang Boo-gi và trưởng đoàn miền Bắc là Phó Trưởng Ban thư ký Uỷ ban thống nhất, hoà bình tổ quốc Jon Jong-su họp toàn thể kéo dài 30 phút, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lần lượt đưa ra ý kiến của mình về nghị sự đầu tiên của cuộc họp.
Phát biểu mở đầu, Thứ trưởng Hwang Boo-gi nói bước đi đầu tiên trên một con đường mang ý nghĩa rất quan trọng, nên hai miền Nam-Bắc cần phải có bước khởi đầu thật tốt để hướng tới con đường thống nhất.
Trưởng đoàn miền Bắc Jon Jong-su đáp lại rằng hai bên cần phải dấn bước thì mới có thể tạo ra triển vọng tươi sáng hơn cho quan hệ liên Triều trong thời gian tới. Ông Jon đề xuất Seoul và Bình Nhưỡng cùng xóa đi những bức tường, lấp đi những hố sâu ngăn cách để mở ra một con đường lớn.
Sau 30 phút trao đổi lập trường của mỗi bên, cuộc họp toàn thể kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút.
Được biết, sau cuộc họp này, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về lịch trình cụ thể tiếp theo qua các kênh liên lạc để tổ chức cuộc họp giữa hai trưởng đoàn đàm phán.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên trước khi xuất phát đi dự hội nghị, Thứ trưởng Hwang Boo-gi nói trước mắt vẫn còn nhiều bài toán cần thảo luận và giải quyết trong quan hệ liên Triều. Ông nói sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết từng vấn đề một.
Gặp gỡ phái đoàn Hàn Quốc trước giờ khởi hành, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo nhấn mạnh điều quan trọng là cuộc họp cấp thứ trưởng liên Triều lần này phải nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người dân. Cuộc họp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nội dung thỏa thuận đạt được trong cuộc họp cấp cao liên Triều ngày 25/8.
Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã không tiến hành thảo luận trước về chủ đề nghị sự trong cuộc họp lần này. Mỗi bên lại đưa ra những chủ đề mong muốn thảo luận khác nhau như phía miền Nam thì đề nghị giải quyết cơ bản vấn đề gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) còn miền Bắc lại hy vọng nối lại tuyến du lịch núi Geumgang.