Một buổi tọa đàm chính sách về xúc tiến "Dự án K", tức dự án xây dựng khu công nghiệp liên Triều thứ hai, đã diễn ra vào chiều hôm 14/12 vừa qua tại Quốc hội.
Dự án này do nghị sĩ Park Sang-eun của đảng Thế giới mới đề xuất có nội dung khai hoang Vịnh Gyeonggi, vùng đầm lầy và đồng bằng từ thành phố Haeju (tỉnh Nam Hwanghae, miền Bắc) tới thành phố Incheon (tỉnh Gyeonggi, miền Nam), để xây dựng một đặc khu kinh tế thống nhất.
Khu công nghiệp liên Triều Gaesung hiện nay là biểu tượng cho quan hệ Nam-Bắc nhưng tiềm ẩn nguy cơ bị đóng cửa khi phát sinh căng thẳng trong quan hệ liên Triều. Ví dụ, vào năm 2010 sau vụ quân đội miền Bắc đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của miền Nam, hoạt động của doanh nghiệp tại khu này gặp khó khăn. Do đó, các diễn giả cho rằng cùng với việc cải thiện quan hệ hai miền Nam-Bắc, việc xây dựng thêm một khu công nghiệp liên Triều nữa là cần thiết để các doanh nghiệp có thể hoạt động một cách ổn định và hiệu quả.
Buổi tọa đàm cũng đã thảo luận về tiềm năng và phương thức phát triển để biến Vịnh Gyeonggi trở thành trung tâm hậu cần khu vực Đông Bắc Á. Tiếp giáp với thủ đô Seoul và sân bay quốc tế Incheon, đây là nơi thích hợp nhất để có thể thu hút nguồn lực từ Trung Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành phân bổ ngân sách nghiên cứu và điều tra tính khả thi của dự án này.