Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (21/12) công bố kết quả điều tra tình hình tài chính và phúc lợi hộ gia đình, trong đó mỗi hộ gia đình Hàn Quốc trung bình nợ 61,81 triệu won (khoảng 52.500 USD) tính từ tháng 3 vừa qua.
Mức nợ bình quân hộ gia đình năm nay tăng 2,2% so với một năm trước và lần đầu tiên vượt ngưỡng 60 triệu won.
Bên cạnh đó, tổng tài sản bình quân của hộ gia đình Hàn Quốc đạt hơn 342 triệu won (290.400 USD), tăng 2,1% so với năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng nợ.
Tính theo độ tuổi, số người từ 50 tuổi tới 60 tuổi nợ nhiều nhất với mức nợ trung bình là 78,66 triệu won (66.800 USD), nhưng đã giảm 1,4% so với năm ngoái.
Ngược lại, tất cả độ tuổi còn lại đều có mức nợ bình quân tăng so với năm trước, đặc biệt là độ tuổi trên 60 tăng tới 8,6%.
Các hộ gia đình trẻ dưới 30 tuổi có mức nợ bình quân là 15,6 triệu won, nhưng chiếm tỷ trọng nợ cao nhất trong tổng nợ hộ gia đình là 88%, được phân tích là đối tượng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất cơ bản.
Mặt khác bình quân thu nhập của hộ gia đình Hàn Quốc tăng thêm 2,3% so với năm 2014, đạt 47,67 triệu won (40.400 USD), thu nhập khả dụng sau khi trừ thuế là 39,24 triệu won (33.300 USD).
Như vậy, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên thu nhập khả dụng là 110,1%, tăng 2,3% so với năm ngoái.