Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Hai (21/12) cho biết Bắc Triều Tiên phải đưa ra được các biện pháp thực thi và cơ chế pháp lý hiệu quả để đảm bảo an toàn tính mạng cho khách du lịch Hàn Quốc thì mới có thể nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang của nước này.
Trang web “Dân tộc chúng ta”, một cơ quan tuyên truyền nhắm tới Hàn Quốc của Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên, hôm 20/12 đã nói rằng vào sáu năm trước, tức năm 2009, khi Chủ tịch tập đoàn Hyundai tới thăm miền Bắc, nước này rõ ràng đã cam kết sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho khách du lịch người miền Nam ở mức độ cao nhất.
Về vấn đề này, phía Seoul đã phản bác lại rằng việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch tới núi Geumgang là nội dung phải có sự thảo luận giữa hai nước, không phải chỉ đơn phương phía Bình Nhưỡng tuyên bố là được.
Bộ Thống nhất cũng nhấn mạnh rằng để có thể nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang, Bình Nhưỡng còn phải bảo vệ quyền tài sản cho doanh nghiệp Hàn Quốc, tạo các điều kiện về quy chế để các tuyến du lịch có thể hoạt động bình thường.
Bên cạnh đó, liên quan đến tiêu chí đánh thuế sử dụng đất đối với các doanh nghiệp miền Nam đang hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, Bộ Thống nhất cho biết Ủy ban quản lý khu công nghiệp Gaesung của phía Hàn Quốc vẫn đang tiến hành thảo luận với Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Bắc Triều Tiên từ tháng 11 năm ngoái. Hiện hai bên đang nỗ lực để có thể kết thúc đàm phán trong năm nay.
Trước đó, Chính quyền Bình Nhưỡng cho rằng phải đánh thuế sử dụng đất với diện tích đất giai đoạn một của khu công nghiệp liên Triều Gaesung là 330.000 m². Tuy nhiên, Seoul cho rằng miền Bắc chỉ được đánh thuế trên mặt bằng mà các doanh nghiệp miền Nam sử dụng thực tế là 92.000 m².