Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Đánh thuế thu nhập với chức sắc công giáo như người lao động từ năm 2018

Write: 2015-12-23 16:21:34Update: 2015-12-23 17:13:36

Đánh thuế thu nhập với chức sắc công giáo như người lao động từ năm 2018

Bộ Kế hoạch và tài chính hôm thứ Tư (23/12) đã công bố thông tư thi hành 12 dự luật về thuế sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, trong đó có nội dung đánh thuế thu nhập với chức sắc tôn giáo.
 
Bắt đầu từ năm 2018, các chức sắc tôn giáo cũng sẽ phải nộp thuế thu nhập như những người lao động bình thường. Dự luật mới cũng quy định về phạm vi không đánh thuế và tỷ lệ chi phí cần thiết cho hoạt động tôn giáo trên tổng thu nhập của người đó.
 
Phạm vi thu nhập không đánh thuế sẽ giống như đối với người lao động bình thường, bao gồm các khoản chi phí về giáo dục của bản thân, tiền công tác phí, tiền ăn hàng tháng dưới 100.000 won (khoảng 85 USD).
 
Ngoài ra, tỷ lệ giảm trừ thu nhập tính thuế với khoản chi phí cần thiết cho hoạt động tôn giáo theo thu nhập được chia nhỏ thành nhiều mức, từ mức thu nhập hàng năm dưới 60 triệu won (51.200 USD).
 
Ngoài ra, trong trường hợp những chức sắc tôn giáo nghỉ việc thì số tiền trợ cấp nghỉ việc sẽ được tính là thu nhập thôi việc chứ không phải là khoản "thu nhập khác" như trước đây, giảm bớt gánh nặng nộp thuế cho giới tôn giáo.

Lựa chọn của ban biên tập