Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Năm (24/12) cho biết nợ công (bao gồm nợ Chính phủ và các doanh nghiệp Nhà nước) của Hàn Quốc trong năm 2014 là 957.300 tỷ won (tương đương 811,72 tỷ USD), chiếm 64,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Trong tổng nợ công, nợ Chính phủ chiếm 620.600 tỷ won (530,11 tỷ USD), nợ các doanh nghiệp Nhà nước ngoài lĩnh vực tài chính là 408.500 tỷ won (348,94 tỷ USD), trừ đi số tiền giao dịch nội bộ là 71.700 tỷ won (61,24 tỷ USD).
Xét về quy mô, thì nợ công của Hàn Quốc trong năm 2014 đã tăng thêm 58.600 tỷ won (hơn 50 tỷ USD) so với một năm trước nhưng xét theo tỷ lệ so với GDP thì chỉ tăng 1,6%, thấp hơn nhiều so với mức 3,3% của năm 2013.
Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết nợ Chính phủ của Hàn Quốc đứng thứ năm, nợ công đứng vị trí thứ hai về mức độ lành mạnh trong số các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Đặc biệt, các doanh nghiệp Nhà nước đang tìm cách cắt giảm nợ một cách quyết liệt mà qua đó công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's gần đây đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc lên cao nhất từ trước tới nay.