Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

1/4 số sinh viên tốt nghiệp đại học Hàn Quốc không việc làm, không học hành

Write: 2015-12-28 16:28:59Update: 2015-12-28 17:40:20

1/4 số sinh viên tốt nghiệp đại học Hàn Quốc không việc làm, không học hành

Cứ bốn sinh viên tốt nghiệp đại học ở Hàn Quốc lại có một người thuộc nhóm NEET (Not in Education, Employment or Training), có nghĩa là không học hành, không việc làm hoặc không đào tạo.
 
Cơ quan Nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc (NARS) cho biết theo báo cáo về chỉ số giáo dục năm 2015 của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tính từ năm 2012, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc nhóm NEET trong độ tuổi từ 15 tới 29 tuổi của Hàn Quốc là 24,4%. Đây là tỷ lệ cao thứ ba trong OECD sau Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ và cao gần gấp đôi mức bình quân của OECD là 12,9%.
 
Còn tỷ lệ thanh niên thuộc nhóm NEET của Hàn Quốc trong độ tuổi từ 15 tới 29 tuổi là 18,5%, cao thứ tám trong OECD, cao hơn so với bình quân 15,5% của các nước thành viên của tổ chức này.
 
Một quan chức của Cơ quan Nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc giải thích nguyên nhân là do nhiều thanh niên có học vấn cao ở Hàn Quốc cố ý kéo dài thời gian chuẩn bị để có thể tìm được một công việc tốt.
 
Khái niệm NEET xuất phát từ nước Anh vào những năm 1990 khi tình hình kinh tế châu Âu gặp khó khăn rồi nhanh chóng lan sang các quốc gia khác, đặc biệt là Nhật Bản. Đây là khái niệm chỉ những người trong độ tuổi từ 15 tới 34 tuổi không kết hôn, không học hành và không có việc làm do không có ý định tìm việc. Nhóm NEET khác với người thất nghiệp, hay người làm việc tự do tức làm việc bán thời gian.

Lựa chọn của ban biên tập