Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bí thư đảng Lao động Bắc Triều Tiên qua đời vì tai nạn giao thông

Write: 2015-12-30 15:57:50Update: 2015-12-30 17:29:27

Bí thư đảng Lao động Bắc Triều Tiên qua đời vì tai nạn giao thông

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bí thư đảng Lao động, kiêm Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Bắc Triều Tiên Kim Yang-gon đã qua đời do tai nạn giao thông vào 6 giờ 15 phút sáng ngày 29/12, hưởng thọ 73 tuổi.

KCNA bình luận sự ra đi của ông Yang là một mất mát lớn đối với đảng Lao động và nhân dân Bắc Triều Tiên. Trong thời gian qua, ông đã thể hiện lòng trung thành đối với Chủ tịch miền Bắc, trung trực phục vụ sự nghiệp vĩ đại của đảng Lao động suốt một thời gian dài với năng lực ưu tú.

Hãng thông tấn miền Bắc cho biết đám tang của ông Kim Yang-gon sẽ diễn ra theo nghi lễ quốc tang vào 8 giờ sáng ngày 31/12 do Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng miền Bắc Kim Jong-un làm trưởng Ban tổ chức tang lễ.

Ông Kim Yang-gon được coi là "đầu não ngoại giao" của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un, phụ trách toàn bộ về quan hệ đối với Hàn Quốc và các vấn đề đối ngoại của Bắc Triều Tiên.

Ông này từng đóng vai trò chính trong cuộc họp cấp cao Nam-Bắc nhằm giải tỏa căng thẳng quân sự giữa hai miền sau vụ Bắc Triều Tiên chôn mìn hộp gỗ ở Khu phi quân sự liên Triều vào tháng 8 vừa qua. Ông tới thăm Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái nhân Đai hội thể thao châu Á Incheon 2014.

Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc sáng hôm 30/12 đã gửi điện chia buồn dưới danh nghĩa Bộ trưởng Thống nhất Hong Yang-pyo tới Bộ Mặt trận Thống nhất Bắc Triều Tiên. Trong đó, Chính phủ Seoul bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Bí thư Kim Yong-gon, người đã đóng vai trò lớn giúp hai miền Nam-Bắc đạt được thỏa thuận trong cuộc họp cấp cao liên Triều diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

Được biết, trong danh sách Ban tổ chức tang lễ còn có  Bí thư trung ương đảng Lao động Choe Ryong-hae, người từng bị phạt cải tạo "cách mạng" ở nông trường địa phương gần đây và Thứ trưởng Mặt trận thống nhất Won Dong-yon, nhân vật đứng thứ hai trong quan hệ Nam-Bắc sau ông Kim Yang-gon. Trước đó có tin đồn ông Won đã bị Chính quyền miền Bắc thanh trừng. Việc hai nhân vật này được phục hồi lại vị trí cho thấy trên thực tế cả hai ông này đều là những nhân vật thân cận của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.   
   

Lựa chọn của ban biên tập