Hãng điện tử Samsung hôm thứ Sáu (8/1) cho biết, trong quý IV năm ngoái, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 6.100 tỷ won (tương đương 5,1 tỷ USD), doanh thu đạt 53.000 tỷ won (44,32 tỷ USD).
Lợi nhuận quý IV của Samsung đã giảm 17,5% so với quý III, nhưng đã tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2014.
Doanh thu quý IV tăng 2,6% so với quý III và tăng 0,5% so với một năm trước đó.
Xét cả năm 2015, lợi nhuận của Samsung đạt 26.370 tỷ won (22,05 tỷ USD), tăng 5,4% so với năm 2014. Doanh thu đạt 200.340 tỷ won (167,54 tỷ USD), giảm 2,9% so với năm trước đó.
Lợi nhuận kinh doanh theo quý của Samsung từng đạt cao nhất là 10.160 tỷ won (tương đương 8,5 tỷ USD) vào quý III năm 2013, nhưng giảm mạnh xuống còn 4.060 tỷ won (3,4 tỷ USD) một năm sau đó, tức quý III năm 2014.
Sau đó, lợi nhuận kinh doanh cho thấy xu hướng hồi phục, tăng lên 7.390 tỷ won (6,18 tỷ USD) trong quý III năm 2015, nhưng rồi lại giảm vào quý IV.
Phía doanh nghiệp cho biết nguyên nhân giảm là do kết quả kinh doanh chíp bán dẫn, mặt hàng dẫn đến xu thế hồi phục cho Samsung trong năm ngoái, đã bị chững lại trong quý IV, khiến lợi nhuận toàn công ty giảm theo.
Còn ở lĩnh vực điện thoại thông minh, tình trạng bão hòa thị trường này khiến doanh thu dòng điện thoại Galaxy S6 của hãng không cao.
Tuy nhiên ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng, vì quý IV là mùa cao điểm mua sắm nên lượng TV bán ra của Samsung tăng cao. Bên cạnh đó doanh thu các mặt hàng điện tử gia dụng khác cũng tăng đều đặn, nên lợi nhuận quý IV ở lĩnh vực này được cải thiện hơn so với quý III.
Dự kiến Samsung sẽ công bố chính thức về doanh số từng lĩnh vực kinh doanh vào cuối tháng 1 này.