Theo kết quả thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), trong năm 2015, lượng xe của Hyundai-Kia bán ra tại thị trường châu Âu đã tăng 9,9% so với năm 2014, đạt khoảng 854.900 chiếc. Đây là lượng xe bán ra trong năm cao kỷ lục của hãng Hyundai-Kia tại thị trường này.
Nhờ đó, thị phần tại châu Âu của Hyundai-Kia trong năm ngoái đạt 6,02%, hồi phục lại ngưỡng 6% sau hai năm kể từ năm 2013.
Bên cạnh đó, lượng bán ra dòng xe Tucson ra mắt từ nửa cuối năm 2015 với kết quả khả quan đã góp phần tăng toàn bộ lượng xe bán ra của hãng.
Trong năm 2015, Hyundai-Kia cũng đạt kỷ lục bán ra 73.000 xe ô tô thân thiện với môi trường, vươn lên đứng thứ tư thế giới về thị trường này. Trong năm ngoái, hãng này đã bán ra được 64.000 xe hybrid (xe chạy bằng cả xăng và điện) và 8.700 xe ô tô điện. Thành tích này của Hyundai-Kia được đánh giá là rất có ý nghĩa trong bối cảnh giá dầu quốc tế giảm khiến người tiêu dùng ít quan tâm hơn tới dòng xe thân thiện với môi trường.