Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/1) đã bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng công dân Hàn Kim Kuk-gi, người đang bị nước này giam giữ, có chủ trương tiến hành các hoạt động truyền giáo chống Bình Nhưỡng tại Trung Quốc do Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc chỉ thị.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Jung Jun-hee nói, Seoul phản đối việc chính quyền miền Bắc đang giam giữ công dân miền Nam trong thời gian dài và xuyên tạc sự thật.
Bộ Thống nhất hối thúc sớm trả tự do các công dân này bị Bình Nhưỡng bắt giữ bất hợp pháp.
Trang web “Dân tộc chúng ta”, một cơ quan tuyên truyền nhắm tới Hàn Quốc của Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên hôm 26/1 đưa tin rằng một số hội truyền giáo Hàn Quốc đang âm mưu tiến hành các hoạt động chống nước này tại Trung Quốc dựa theo chỉ thị của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc.
Vào tháng 3 năm 2015, Bắc Triều Tiên cho biết đã bắt được hai người là Kim Kuk-gi và Choe Chun-gil thuộc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, thâm nhập vào miền Bắc làm gián điệp.
Miền Bắc còn quy chụp rằng hai người này đã thu thập và mua bán thông tin về Bắc Triều Tiên với nhân viên Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc tại Trung Quốc, đồng thời tuyên truyền bôi nhọ thể chế chính trị Bình Nhưỡng.