Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (29/1) đã công bố tài liệu về xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 12 năm 2015, trong đó sản lượng toàn ngành công nghiệp đã tăng 1,2% so với tháng 11, tăng trở lại sau ba tháng kể từ tháng 9 trước đó.
Sản lượng ngành khai khoáng và chế tạo tăng 1,2% so với một tháng trước nhờ sản lượng các mặt hàng như chíp bán dẫn, chế phẩm hóa dầu và ô tô tăng.
Tồn kho ngành chế tạo giảm 30% so với tháng 11 trước đó, đưa tỷ lệ vận hành bình quân của ngành chế tạo tăng thêm 1%, đạt 73,8%.
Sản lượng ngành dịch vụ tăng ở lĩnh vực vận chuyển nhưng lại giảm ở lĩnh vực doanh số bán buôn, bán lẻ, nên không thay đổi gì so với tháng 11.
Doanh số bán lẻ, chỉ số cho thấy mức độ tiêu dùng nội địa, giảm 0,1% so với một tháng trước, trong đó doanh số các mặt hàng lâu bền như quần áo giảm khoảng 5%.
Doanh số bán lẻ từng tăng 3,1% trong tháng 10 nhờ hiệu quả từ các chính sách kích thích tiêu thụ của Chính phủ như sự kiện giảm giá Black Friday (Ngày thứ Sáu đen) phiên bản Hàn Quốc hay giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô, nhưng lại giảm 1,1% vào tháng 11. Doanh số bán lẻ hiện đang cho thấy xu hướng giảm hai tháng liên tiếp.
Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đã giảm 0,1% so với một tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,5%.
Sản lượng toàn ngành công nghiệp trong năm 2015 của Hàn Quốc đã tăng thêm 1,5% so với năm 2014 nhờ sản lượng ngành dịch vụ và xây dựng tăng. Như vậy, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc đã tăng ở ngưỡng 1% trong bốn năm liên tiếp từ năm 2012.