Giám đốc Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) Cho Kwang-rae cho biết cơ quan này đặt mục tiêu phóng thử nghiệm tên lửa đẩy tự chế mang tên KSLV-II vào tháng 12 năm 2017.
Tham dự lễ kỷ niệm ba năm ngày phóng tên lửa đẩy Naro hay còn gọi là KSLV-I hôm 31/1, ông Cho nói vấn đề cháy không hoàn toàn của tên lửa sử dụng động cơ đẩy 75 tấn này đã được giải quyết nên dự kiến lịch trình phóng thử nghiện sẽ diễn ra đúng kế hoạch.
Dự án phát triển tên lửa đẩy lần này có quy mô đầu tư ngân sách lớn nhất trong số các dự án khoa học công nghệ đơn lẻ của Hàn Quốc với 1.957,2 tỷ won (tương đương 1,62 tỷ USD). Tên lửa KSLV-II có thể phóng lên cao từ 600 km đến 800 km, cao hơn nhiều so với tên lửa đẩy Naro trước đó. Đồng thời, trọng lượng hàng hóa vận chuyển được là 1,5 tấn, gấp 15 lần so với tên lửa đẩy Naro.
Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đẩy nhanh việc thám hiểm mặt trăng. Dự án thám hiểm mặt trăng giai đoạn một với tổng vốn đầu tư 197,8 tỷ won (164,1 triệu USD) đã được khởi động, với mục tiêu lắp tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo của Mặt trăng vào tên lửa đẩy nước ngoài và phóng vào cuối năm 2018. Tiếp đó, Chính phủ cũng quyết định sẽ lắp tàu vũ trụ không người lái vào tên lửa đẩy cải tiến đang phát triển hiện nay để có thể phóng lên Mặt trăng vào năm 2020.