Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Ba (2/2) nói Seoul và Tehran cùng nhận định rằng không gặp phải trở ngại gì về việc sử dụng hệ thống thanh toán bằng đồng won như hiện nay trong giao dịch thương mại giữa hai nước.
Sau khi Iran được cộng đồng quốc tế dỡ bỏ cấm vận về kinh tế, tài chính từ ngày 17/1, đã có ý kiến rằng có nên thay đổi phương thức thanh toán hiện hành với Tehran là tài khoản đồng won sang đồng tiền quốc tế hay không. Chính vì vậy, phía Hàn Quốc đã cử phái đoàn sang Iran vào hôm 31/1 vừa qua để đàm phán với Ngân hàng trung ương của Tehran về vấn đề này.
Seoul bắt đầu tham gia cùng phương Tây vào việc trừng phạt Iran từ tháng 9 năm 2010. Do vấn đề thanh toán bằng đồng đô-la Mỹ bị cấm nên Chính phủ đã chọn đường vòng là thanh toán bằng đồng won. Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp Hàn Quốc sang Iran nhiều hơn giá trị nhập khẩu dầu thô từ quốc gia Trung Đông này nên hiện số dư trong tài khoản đồng won nói trên vào khoảng 3.000 tỷ won (tương đương 2,49 tỷ USD).