Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) hôm thứ Năm (4/2) đã công bố báo cáo rằng nếu Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực thì xuất khẩu của Hàn Quốc về dài hạn sẽ giảm 1% và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 0,3%. Báo cáo này được công bố ngay sau khi các nước thành viên của TPP chính thức ký kết hiệp định tại Auckland, New Zealand cùng ngày.
Viện nghiên cứu thương mại quốc tế nhận định đến năm 2030, GDP của các quốc gia thành viên TPP sẽ tăng trưởng thêm từ 0,5% tới tối đa 8,1% so với khi hiệp định này chưa có hiệu lực. Xuất khẩu sẽ tăng thêm từ 4,7% cho tới 30,1%. Đặc biệt, Tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản sẽ tăng 2,3%, xuất khẩu tăng khoảng 23,2%.
TPP có hiệu lực dự kiến sẽ làm mất đi nhiều lợi ích mà Hàn Quốc có được từ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ. Dự kiến các nước thành viên của TPP sẽ thay thế sản phẩm của Hàn Quốc bằng hàng Nhật Bản vì mặt hàng của Hàn Quốc chịu hàng rào thuế quan do không phải là thành viên của TPP.
TPP được coi là một siêu Hiệp định thương mại tự do (FTA), với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 12 nước thành viên, trong đó có cường quốc số một và số ba thế giới là Mỹ và Nhật Bản, gộp lại chiếm tới 40% tổng GDP toàn cầu. Vào ngày 5/10 năm ngoái, các nước thành viên TPP tuyên bố kết thúc quá trình đàm phán kéo dài bảy năm.