Các chương trình vui chơi giải trí truyền thống đang diễn ra ở khu vực trung tâm thủ đô Seoul để kỷ niệm dịp Tết Nguyên đán.
Các trò chơi truyền thống như Yutnori, chơi bằng cách di chuyển các quân cờ trên bàn cờ và lấy gậy làm xúc xắc và trò ném mũi tên Tuho được tổ chức tại quảng trường Seoul cho đến ngày 10/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.
Làng nhà truyền thống Namsangol ở trung tâm thủ đô Seoul, một địa chỉ quen thuộc đối với du khách nước ngoài, đang tiến hành một loạt sự kiện về phong tục dân gian vào ngày 8/2 và 9/2, như nếm thử món ăn truyền thống Hàn Quốc dịp lễ tết, chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên và đọc lời chúc năm mới.
Tại Bảo tàng lịch sử Seoul, khách tham quan có thể xem các buổi biểu diễn của một đoàn nghệ thuật Bình Nhưỡng, gồm những người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng như buổi biểu diễn múa truyền thống.
Nhiều chương trình phong phú cũng diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun như triển lãm viết câu đối bằng chữ Hàn Hangeul và một lớp dạy thủ công mỹ nghệ, làm những chiếc túi nhỏ lấy may.
Trong khi đó, mật độ giao thông đang tăng dần trên các tuyến đường cao tốc trên toàn Hàn Quốc khi người dân về quê thăm gia đình, họ hàng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán đang quay lại thủ đô.
Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc (KEC) cho biết tính từ thời điểm sáng thứ Hai (8/2) phải mất 8 giờ 20 phút để đi từ Busan lên Seoul, 7 giờ 10 phút từ Gwangju đến Seoul. Tắc nghẽn giao thông đạt đỉnh điểm vào 4 giờ, 5 giờ chiều thứ Hai, nhưng đỡ tắc hơn vào buổi tối cùng ngày.