Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), trong năm 2014, Hàn Quốc đã chi 4,29% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), đứng thứ nhất trong tổng số 34 nước thành viên của OECD và bảy quốc gia mới nổi.
Đứng thứ hai sau Hàn Quốc là Israel với tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển là 4,11%, thứ ba là Nhật Bản 3,58%. Các nước như Phần Lan, Thụy Điển, Đài Loan cũng có tỷ lệ cao về đầu tư cho nghiên cứu và phát triển trên quy mô nền kinh tế.
Xét theo tổng số tiền đầu tư, Mỹ đứng thứ nhất với khoảng 450 tỷ USD, Trung Quốc đứng thứ hai đạt 360 tỷ USD. Hàn Quốc chi tổng cộng 72,3 tỷ USD, bằng một phần sáu của Mỹ và bằng một phần năm của Trung Quốc.
Trong năm 2014, 22 công ty của Hàn Quốc lọt vào danh sách 1.000 công ty đầu tư nhiều nhất cho nghiên cứu và phát triển. Trong đó, công ty điện tử Samsung đứng thứ hai danh sách này sau hãng xe ô tô Volkswagen của Đức.