Do Chính phủ Hàn Quốc quyết định dừng toàn bộ hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở Bắc Triều Tiên, toàn bộ nguồn tiền thu được từ khu công nghiệp này mà chính quyền nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un kiểm soát, cũng như đời sống của khoảng 200.000 người dân thành phố Gaesung dự kiến bị tác động nghiêm trọng.
Hiện tại khu công nghiệp Gaesung có khoảng 54.000 người lao động. Cuộc sống của 200.000 người bao gồm người lao động và gia đình họ đang nương tựa vào khu công nghiệp này.
Những lao động này nhận phiếu cấp vật phẩm từ chính quyền miền Bắc thay vì lương tháng. Tuy nhiên, họ có thể mua được hàng hóa với giá rẻ hơn ngoài thị trường nên đời sống cũng được ổn định.
Bên cạnh đó, một phần sản phẩm sản xuất ra tại khu công nghiệp Gaesung được đem bán tại các chợ miền Bắc, nên việc khu công nghiệp bị đóng cửa dự kiến cũng sẽ tác động tiêu cực tới các khu chợ này.
Việc cấp điện nước cũng sẽ gặp trở ngại lớn, khiến đời sống cũng như tâm lý người dân thành phố Gaesung trở nên bất ổn.
Ngoài ra, kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài của chính quyền miền Bắc dự kiến cũng bị ảnh hưởng nếu khu công nghiệp Gaesung đóng cửa.
Trước đó, Bắc Triều Tiên đã chỉ định 26 đặc khu phát triển kinh tế và tiến hành các hoạt động nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng khu công nghiệp Gaesung bị đóng cửa sẽ làm giảm sự tin cậy của các nhà đầu tư, khiến việc thu hút vốn trở nên khó khăn hơn.