Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Hai (15/2) cho biết đang xem xét cả cấm vận hàng hải như một biện pháp trừng phạt đơn lẻ khác với Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào hôm 10/2, Seoul đã quyết định dừng hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung để trừng phạt vụ Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư vào hôm 6/1 và phóng tên lửa tầm xa vào hôm 7/2.
Phương án lần này có nội dung cấm tàu thuyền của một nước thứ ba từng cập cảng Bắc Triều Tiên được đỗ tại cảng của Hàn Quốc.
Hàn Quốc từng ban hành Lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên vào ngày 24/5/2010 để đáp trả vụ quân đội nước này đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc vào ngày 26/3 năm đó. Lệnh cấm vận này có quy định tàu thuyền của Bắc Triều Tiên không được phép cập cảng vào Hàn Quốc, cũng như không được phép đi qua hải phận của miền Nam.
Lần này, Chính phủ Hàn Quốc cân nhắc phương án cấm vận về hàng hải có nội dung tương tự với biện pháp cấm vận mà Nhật Bản vừa công bố vào hôm 10/2 trước đó.
Tokyo cấm cập cảng Nhật Bản mọi tàu tàu thuyền mang quốc tịch Bắc Triều Tiên và tàu thuyền nước thứ ba từng đến Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm cả các tàu thuyền vì mục đích nhân đạo.
Tokyo cũng cấm các thuyền viên của miền Bắc đặt chân lên đất liền thuộc lãnh thổ Nhật Bản. Những thuyền viên nước ngoài từng bị kết tội vi phạm các biện pháp cấm vận thương mại, tài chính đối với miền Bắc cũng không được phép vào vùng đất liền Nhật Bản.
Được biết, Seoul đang xem xét phương án không cho vào Hàn Quốc tàu thuyền của nước thứ ba từng cập cảng miền Bắc trong một khoảng thời gian nhất định và các tàu dù mang quốc tịch một nước thứ ba nhưng bị nghi ngờ là tàu của Bắc Triều Tiên.
Chính phủ dự kiến sẽ công bố phương án cấm vận hàng hải này sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết cấm vận mới đối với Bình Nhưỡng.