Trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Tư (17/2), người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jung Joon-hee nói Chính phủ sẽ không thay đổi đường lối cơ bản về việc tiếp tục viện trợ nhân đạo cho trẻ sơ sinh hay tầng lớp yếu thế trong xã hội Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo ông Jung trong tình hình nghiêm trọng như hiện nay, khi miền Bắc liên tiếp khiêu khích hạt nhân và tên lửa, thì việc tạm dừng viện trợ nhân đạo cho nước này là điều buộc phải làm.
Liên quan tới hỗ trợ tài chính của Chính phủ Hàn Quốc đối với các tổ chức quốc tế về viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên như Liên hợp quốc, người phát ngôn Bộ Thống nhất cho biết hiện vẫn chưa có tổ chức nào đề nghị Seoul cung cấp tài chính hay viện trợ nhân đạo.
Ông Jung nói thêm đến khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc kết thúc thảo luận về việc trừng phạt miền Bắc, thì các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc dự kiến cũng sẽ xem xét về kế hoạch viện trợ cho miền Bắc sau này. Tới lúc đó thì Seoul cũng mới cân nhắc về việc viện trợ tiếp theo của mình.
Trong một tin liên quan, một quan chức Bộ Thống nhất cho biết cơ quan này đã ra quyết định ngừng dự án của 17 tổ chức dân sự như cung cấp vật tư cho miền Bắc hay chuyến thăm Bình Nhưỡng của tổ chức tôn giáo.
Trước đó, Bộ Thống nhất đã ra quyết định tạm dừng giao lưu và viện trợ dân sự cho miền Bắc như một biện pháp đối phó với vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của nước này hôm 6/1.