Sau khi khuyến nghị người dân hạn chế tới các nhà hàng ăn uống của Bắc Triều Tiên tại nước ngoài, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn việc nước này đưa người ra nước ngoài lao động.
Vào năm 2013, Bắc Triều Tiên mới chỉ cử người tới làm việc tại 16 nước như Trung Quốc và Nga. Vậy nhưng giờ đây, 58.000 công dân nước này đang làm việc tại khoảng 50 quốc gia, trong đó cả các nước Ả-rập.
Bình Nhưỡng thu về khoảng 250 triệu USD một năm từ nguồn thu nhập của những lao động này. 90% của khoản tiền này được phỏng đoán là dùng vào phát triển hạt nhân và tên lửa, mua sắm xa xỉ phẩm.
Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc đang theo sát vấn đề Bắc Triều Tiên cử lao động ra nước ngoài làm việc vừa nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng vi phạm nhân quyền, vừa chặn đứng dòng tiền của nước này.
Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết nỗ lực này cần tới sự hợp tác của các quốc gia có lao động miền Bắc làm việc. Seoul hiện đang kêu gọi sự phối hợp của các nước này cũng như các tổ chức quốc tế.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) như Slovakia, Séc đã dừng tuyển dụng lao động Bắc Triều Tiên theo nghĩa vụ pháp lý.
Trước đó vào hôm 16/2, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã thông qua các cơ quan Nhà nước tại nước ngoài khuyến nghị công dân hạn chế tới các cửa hàng ăn uống của Bắc Triều Tiên. Đó là bởi các nhà hàng này chính là một trong những con đường thu ngoại tệ của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đồng thời, khuyến nghị trên cũng cân nhắc tới sự an toàn của người dân trong bối cảnh căng thẳng quan hệ liên Triều leo thang như hiện nay.