Chính phủ Hàn Quốc hôm 17/2 đã mở cuộc họp về thúc đẩy đầu tư thương mại tại Phủ Tổng thống. Tại đây, Chính phủ công bố kế hoạch chi 44.000 tỷ won (khoảng gần 36 tỷ USD) cho năm ngành công nghiệp mới gồm năng lượng mới, y sinh học, nguyên liệu mới, hàng tiêu dùng cao cấp, và tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào lĩnh vực chế tạo.
Chính phủ quyết định sẽ đầu tư một cách tổng thể bằng cách nới lỏng mạnh tay các quy chế liên quan tới năm ngành công nghiệp trên, triển khai hệ thống cho vay vốn chính sách và miễn giảm thuế cho doanh nghiệp. Chính phủ sẽ dành số tiền trên cho 81 dự án liên quan tới năm ngành công nghiệp mới trong vòng ba năm tới.
Đặc biệt, Seoul sẽ áp dụng thẩm định các quy chế theo phương thức "phủ quyết", tức trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị được nới lỏng quy chế mà cơ quan quản lý phản đối thì về nguyên tắc vẫn có thể được Ủy ban đầu tư ngành công nghiệp mới thẩm định lại và gỡ bỏ tất cả các quy chế.
Ngoài ra, các cơ quan hữu quan có nghĩa vụ trong vòng 30 ngày phải cung cấp thông tin về pháp lệnh hay quy chế được áp dụng trong những dự án mới mà doanh nghiệp định xúc tiến.
Bên cạnh đó, đối với những mặt hàng tiêu dùng cao cấp, Chính phủ sẽ đẩy mạnh chiến lược marketing kết hợp với làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, tiến vào các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Bra-xin.
Dự kiến, kế hoạch xúc tiến của Chính phủ sẽ góp phần tăng thêm 65 tỷ USD giá trị xuất khẩu cho quốc gia.