Chi tiêu hộ gia đình giảm đã khiến xu hướng tiêu dùng bình quân trong năm ngoái của hộ gia đình Hàn Quốc rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong lịch sử. Xu hướng tiêu dùng bình quân là tỷ lệ chi tiêu trên thu nhập khả dụng, tức khoản thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản thuế hay phí bảo hiểm xã hội.
Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (26/2) công bố tài liệu về xu hướng hộ gia đình năm 2015, trong đó xu hướng tiêu dùng bình quân hộ gia đình là 71,9%, giảm 1% so với một năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2003, khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê về số liệu này.
Xu hướng tiêu dùng bình quân hộ gia đình Hàn Quốc từng đạt tới 76,7% vào năm 2011, sau đó giảm năm năm liên tiếp.
Thu nhập khả dụng bình quân tháng của một hộ gia đình Hàn Quốc sau khi trừ đi các khoản thuế và bảo hiểm xã hội là 3.563.000 won (khoảng 2.885 USD), tăng 1,9% so với năm 2014 nhưng chi tiêu bình quân tháng lại chỉ tăng 0,5%, đạt 2.563.000 won (2.075 USD).
Xét theo từng khoản, chi tiêu cho rượu và thuốc lá tăng tới 18,8% do ảnh hưởng từ việc Chính phủ tăng giá thuốc lá, các khoản chi cho nhà ở, nước, điện thắp sáng và sưởi tăng 4,8% do gánh nặng giá thuê nhà theo tháng tăng. Ngược lại, chi tiêu cho quần áo giầy dép giảm 4,4%, chi tiêu giao thông giảm 3,7% trong bối cảnh giá dầu quốc tế thấp.