Qua lời người phát ngôn Bộ Thống nhất hôm thứ Năm (3/3), Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ hoan nghênh việc Quốc hội đã thông qua dự luật nhân quyền Bắc Triều Tiên bằng sự nhất trí giữa hai phe cầm quyền và đối lập, dù có hơi muộn là 11 năm từ sau ngày dự luật này được đề xuất.
Dự luật này đã bị bảo lưu tại Quốc hội trong khoảng 10 năm rưỡi sau khi được đề xuất và mới được thông qua tại phiên họp toàn thể diễn ra tối 2/3.
Chính phủ đánh giá rằng việc thông qua dự luật này đã thể hiện được quyết tâm của Chính phủ và người dân Hàn Quốc nhằm cải thiện tình hình nhân quyền đang bị xâm phạm tại miền Bắc.
Bộ Thống nhất dự định sẽ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan để nhanh chóng xây dựng văn bản thông tư thi hành Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên và thành lập Trung tâm lưu trữ các thông tin về nhân quyền Bắc Triều Tiên trực thuộc bộ.
Bộ này cũng lên tiếng kêu gọi Bắc Triều Tiên cần tích cực hơn trong những nỗ lực nhằm cải thiện tình hình nhân quyền của người dân, một trong những giá trị phổ quát của nhân loại, chứ không chỉ chăm chăm chỉ trích những quan ngại và nỗ lực chung của Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.