Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên, một cơ quan tuyên truyền nhằm vào Chính phủ Hàn Quốc, hôm thứ Bảy (5/3) ra tuyên bố cáo buộc việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên và Luật phòng chống khủng bố là một khiêu khích nghiêm trọng không thể tha thứ, là tội phản dân tộc.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trích nội dung tuyên bố này rằng miền Bắc coi đây là sự xúc phạm đến thể chế và sự tôn nghiêm của chính quyền nước này, đồng thời khẳng định sẽ áp dụng những cách đáp trả thích đáng.
Trong tuyên bố này, Bình Nhưỡng tiếp tục có những ngôn từ xúc phạm đến Tổng thống Park Geun-hye và Chính phủ Hàn Quốc, rằng bà Park hay chính quyền miền Nam không có tư cách nhắc đến các vấn đề như nhân quyền hay khủng bố.
Đáp lại, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đã ra thông báo dưới danh nghĩa người phát ngôn rằng những lời phỉ báng của Bình Nhưỡng nhằm vào lãnh đạo miền Nam là không thể chấp nhận được, và rằng Seoul sẽ đáp trả cứng rắn với mọi khiêu khích.
Tuyên bố của bộ này cũng nói rõ Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên là nhằm hướng đến một nền chính trị thực sự quan tâm, bảo vệ quyền của người dân chứ không chỉ bằng lời nói suông như chính quyền miền Bắc.