Nối tiếp các thành phố Chicago và San Francisco, một thành phố lớn khác của Mỹ là New York cũng đang xúc tiến nghị quyết liên quan tới vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II.
Chủ tịch Ủy ban nhân quyền phụ nữ bang New York, nghị sĩ Laurie Cumbo cho biết sẽ mở một buổi họp báo tại tòa Thị chính New York vào hôm 8/3 (theo giờ địa phương) về việc đề xuất với chính quyền thành phố nghị quyết liên quan tới vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.
Dự kiến cụ bà Lee Yong-soo, một nạn nhân người Hàn Quốc từng bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, sẽ tham gia buổi họp báo này để bày tỏ tán thành việc xúc tiến nghị quyết.
Nghị quyết có nội dung ủng hộ nghị quyết liên quan tới vấn đề phụ nữ mua vui từng được Hạ viện Mỹ thông qua vào năm 2007, cho thấy chính quyền thành phố New York sẽ tiếp tục quan tâm và nỗ lực trong giáo dục về vấn đề này.
Trước đó, vào năm 2007, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết có nội dung yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải chính thức xin lỗi về vấn đề người phụ nữ mua vui và giảng dạy lịch sử một cách đúng đắn.