Bắc Triều Tiên không chỉ tấn công máy tính của các quan chức liên quan tới ngoại giao và an ninh, mà còn tấn công cả doanh nghiệp về phần mềm bảo mật và dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking).
Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết vào tháng trước Bắc Triều Tiên đã tấn công mạng để lấy chứng nhận điện tử của một công ty lập trình phần mềm bảo mật, một phần mềm luôn phải cài đặt nếu người dùng muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Có nghĩa là trong tình huống xấu nhất, mã độc có thể được thiết lập để giả mạo phần mềm bảo mật nhằm thực hiện thao tác internet banking.
Trung bình một ngày có khoảng 77 triệu lượt sử dụng ngân hàng trực tuyến, với giá trị lên tới 40.000 tỷ won (khoảng 33,1 triệu USD). Nếu ngân hàng bị tin tặc tấn công thì thiệt hại sẽ là rất lớn.
Cơ quan giám sát tài chính (FSS) và Ủy ban giám sát tài chính (FSC) đã triệu tập đại diện phụ trách bảo mật của 16 ngân hàng trong nước và ra chỉ thị về việc kiểm tra chặt chẽ về bảo mật. Nếu ngân hàng nào để xảy ra sự cố về bảo mật thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc, như sa thải Tổng giám đốc.
Hai cơ quan tài chính Hàn Quốc cho biết hiện vẫn chưa có trường hợp phần mềm bảo mật bị biến đổi thành mã độc, nhưng đã khuyến nghị các ngân hàng cài đặt chương trình bảo mật loại mới nhất. Đồng thời, các cơ quan này cũng yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo để khách hàng có thể kiểm tra thông tin tín dụng của mình được sử dụng ở những đâu, theo dõi thường xuyên về việc rò rỉ thông tin để phóng tránh thêm thiệt hại.