Hôm thứ Sáu (11/3) là tròn một tháng ngày khu công nghiệp liên Triều Gaesung, biểu tượng của sự giao lưu hợp tác giữa hai miền Nam-Bắc, bị đóng cửa.
Sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư rồi phóng tên lửa tầm xa, Chính phủ Hàn Quốc hôm 10/2 đã tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động của khu công nghiệp Gaesung. Một ngày sau, tức vào hôm 11/2, miền Bắc cũng đáp trả bằng cách tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp, đuổi nhân viên của miền Nam ra khỏi đây.
Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc đã cắt nguồn điện cung cấp cho khu công nghiệp Gaesung, khiến hoạt động giao lưu và hợp tác liên Triều và cả các kênh đối thoại giữa hai bên đều bị cắt đứt. Bình Nhưỡng đã cho đóng toàn bộ các phương tiện đóng vai trò trao đổi thông tin giữa hai bên là đường dây liên lạc quân sự và kênh liên lạc Bàn Môn Điếm.
Sau các động thái khiêu khích hạt nhân và tên lửa liên tiếp của miền Bắc, Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye đã đặt trọng tâm chính sách vào việc cấm vận và gia tăng áp lực để khiến nước này phải thay đổi. Vào hôm 8/3, Seoul đã công bố phương án trừng phạt riêng đối với Bình Nhưỡng, chủ yếu cấm vận về hàng hải và tài chính với các cá nhân và tổ chức liên quan tới phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, song song với nghị quyết cấm vận chung của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Kiểm soát hàng hải được đẩy mạnh đã khiến dự án Najin-Khasan có sự hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga cũng bị đình lại. Đây là dự án khôi phục tuyến đường sắt từ thành phố Khasan của Nga tới cảng Najin của miền Bắc để vận chuyển than đá từ Nga vào cảng Hàn Quốc thông qua cảng Najin.