Tiểu ban giải quyết tranh chấp của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã đưa ra phán quyết Hàn Quốc thắng kiện trong vụ chống bán phá giá máy giặt của Mỹ.
Theo báo cáo của tiểu ban trên, WTO nhận định rằng việc Mỹ đánh thuế chống phá giá từ 9 tới 13% đối với mặt hàng máy giặt của Hàn Quốc là vi phạm hiệp định của tổ chức này.
Trong quá trình điều tra tranh chấp hai bên, tiểu ban của WTO cho rằng phương thức tính biên độ phá giá mới của Mỹ là có vấn đề khi kết hợp khái niệm bán phá giá mục tiêu (targeted dumping) và quy về không (zeroing). Bán phá giá mục tiêu có nghĩa là việc bán phá giá tập trung với một đối tượng người mua hàng hay vào một thời kỳ, tại một khu vực đặc biệt nào đó. Còn "quy về không" là phương pháp tính toán biên độ phá giá của một sản phẩm nhập khẩu (tức có giá nhập khẩu thấp hơn giá tiêu thụ nội địa).
Biên độ phá giá là kết quả phản ánh cả hai trường hợp, khi giá xuất khẩu thấp hoặc cao hơn giá tiêu thụ nội địa của một sản phẩm. Trong thời gian qua, Mỹ đã thông qua phương thức Zeroing, nhưng sau khi bị WTO đưa ra phán quyết rằng phương thức này vi phạm hiệp định của tổ chức này, Washington đã phát triển một phương thức mới áp dụng khái niệm "bán phá giá mục tiêu".
Tuy nhiên, với trường hợp tranh chấp về máy giặt lần này, Mỹ cho rằng có thể áp dụng phương thức Zeroing trong chương trình khuyến mại đặc biệt Ngày thứ Sáu đen tối (Black Friday), một hình thức bán phá giá mục tiêu. Do đó, nước này đã áp dụng thuế chống bán phá giá ở mức cao đối với sản phẩm máy giặt của hãng Samsung và LG của Hàn Quốc. Vào tháng 8 năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc đã cho rằng biện pháp này của Mỹ là không thỏa đáng và đã kiện lên WTO.
WTO đã phán quyết rằng việc Chính phủ Mỹ coi đợt bán giảm giá trong Ngày thứ Sáu đen tối là bán phá giá mục tiêu, rồi áp dụng khái niệm Zeroing đều là vi phạm hiệp định của WTO.
Phán quyết lần này của WTO dự kiến sẽ góp phần cải thiện các điều kiện xuất khẩu của không chỉ máy giặt mà còn nhiều sản phẩm khác của Hàn Quốc tại thị trường Mỹ. Hiện Mỹ đang điều tra về quy chế chống phá giá đối với 19 mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc như thép, điện tử. Tổng giá trị xuất khẩu của 19 mặt hàng này là 5,3 tỷ USD (tính theo năm 2014).