Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định bán lượng gạo dư thừa với giá rẻ làm thức ăn súc, việc lên đối sách để nâng cao lượng tiêu thụ gạo vẫn không hề dễ dàng.
Trong năm 2015, sản lượng gạo của Hàn Quốc đạt 4,32 triệu tấn, nhưng lại bị dư thừa tới 350.000 tấn gạo.
Do sản lượng gạo liên tục tăng, Chính phủ đã phải mua vào để hỗ trợ người nông dân nhưng lại không bán ra được, khiến lượng gạo tồn trong kho quốc gia lên tới 1,63 triệu tấn trong năm ngoái. Chỉ riêng chi phí để bảo quản số gạo này trong vòng một năm cũng lên tới 99 tỷ won (83,1 triệu USD).
Cuối cùng, Chính phủ Hàn Quốc đành phải quyết định bán lượng gạo sản xuất năm 2012 với giá 200 won/kg làm thức ăn cho gia súc. Mặc dù Chính phủ đã đề nghị quân đội, trường học, và các cơ quan Nhà nước tiêu thụ loại gạo tồn kho này nhưng vẫn không thể giải quyết hết được chỗ gạo tồn.
Việc tìm nguồn tiêu thụ số lượng lớn, trong đó bao gồm cả việc hỗ trợ nhân đạo, cũng không hề dễ dàng. Quan hệ liên Triều đóng băng trong thời gian gần đây khiến việc hỗ trợ gạo cho miền Bắc trở nên khó khăn. Nếu viện trợ nước ngoài thì chi phí vận chuyển cho mỗi 100.000 tấn gạo là 24 triệu won (khoảng 20.100 USD).
Nhiều phương án được đưa ra để giải quyết vấn đề, như dùng gạo tồn kho để phát triển loại gạo ăn kiêng đang trong giai đoạn đầu nghiên cứu hay dùng trong sản xuất rượu gạo, bánh gạo tteok, nhưng đều không mấy khả thi.
Càng ngày lượng tiêu thụ gạo ở Hàn Quốc càng giảm. Do đó, việc tìm ra phương án tận dụng hiệu quả nguồn gạo tồn đang trở nên vô cùng cấp thiết.