Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Ba (15/3) đưa tin Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã phát biểu rằng trong thời gian sớm nhất sẽ cho thử nghiệm nổ đầu đạn hạt nhân và phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo có gắn đầu đạn hạt nhân, khiến quốc tế tin tưởng vào năng lực tấn công hạt nhân của nước này.
Phát ngôn trên được đưa ra khi ông này tới chỉ đạo đợt thử nghiệm mô phỏng môi trường đưa tên lửa đạn đạo có gắn đầu đạn hạt nhân quay trở lại bầu khí quyển.
Tuyên bố này của nhà lãnh đạo miền Bắc còn mạnh hơn cả lời đe dọa sẽ tiếp tục thử nghiệm hạt nhân trong tuần trước, mang ý uy hiếp cụ thể rằng nước này sẽ còn tiến hành thêm thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa.
Sau thí nghiệm mô phỏng này, ông Kim Jong-un nói miền Bắc bằng sức mạnh của mình đã có thể thực hiện công nghệ đưa đầu đạn hạt nhân quay trở lại bầu khí quyển, một công nghệ mà vốn chỉ có một số nước lớn sở hữu được. Ông bày tỏ hài lòng về bước tiến to lớn trong công nghệ tên lửa đạn đạo của miền Bắc.
Tiếp đó, ông này nhấn mạnh quân đội cần phải tiếp tục phát triển và sản xuất nhiều hơn nữa các phương tiện tấn công quân sự để có thể hiện thực hóa tư tưởng chiến thuật và chiến lược của chính quyền trung ương. Điều này cho thấy có khả năng miền Bắc sẽ cho thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm và phóng tên lửa tầm xa trong thời gian tới.
KCNA cho biết đợt thử nghiệm lần này được tiến hành theo phương pháp xác nhận về tính ổn định của những nhiên liệu bảo hộ nhiệt cho đầu đạn hạt nhân trước áp lực và nhiệt độ cao phát sinh trong quá trình tên lửa đạn đạo bay quay trở lại bầu khí quyền
Trước đó vào hôm 9/3, Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã phát biểu rằng nước này đã quy chuẩn hóa được đầu đạn hạt nhân để có thể lắp vào tên lửa đạn đạo. Liên tiếp sau đó vào hôm 11/3, ông Kim Jong-un tiếp tục tăng cường uy hiếp khi chỉ thị cho quân đội phải thử nghiệm hạt nhân để đánh giá về đầu đạn hạt nhân mà nước này nghiên cứu và chế tạo mới đây, đồng thời phải tiếp tục các thử nghiệm cần thiết khác nhằm đẩy cao năng lực hạt nhân, chuẩn bị sẵn sàng tấn công hạt nhân ở mọi không gian.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định phát ngôn của nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ mang tính đơn phương chứ nước này vẫn chưa thể đạt tới công nghệ đưa tên lửa đạn đạo quay trở lại bầu khí quyển.