Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết tính tới cuối tháng 2 vừa qua, Trung Quốc nắm giữ 17.509 tỷ won (gần 14,91 tỷ USD) lượng trái phiếu của Hàn Quốc, vượt qua Mỹ là 14.390 tỷ won (12,25 tỷ USD).
Trước đó vào cuối tháng 1, số trái phiếu của Hàn Quốc do Mỹ nắm giữ nhiều hơn Trung Quốc khoảng hơn 510 triệu USD. Nhưng sang tháng 2, các nhà đầu tư Mỹ bán ra 3 tỷ USD, trong khi các nhà đầu tư Trung Quốc lại mua vào 63 triệu USD, khiến thứ hạng bị hoán đổi. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đứng đầu về sở hữu lượng trái phiếu Hàn Quốc.
Mỹ vẫn là nước sở hữu nhiều cổ phiếu Hàn Quốc nhất, với tổng giá trị là 161.706 tỷ won (137,7 tỷ USD). Tiếp theo là Anh, Singapore và Lúc-xem-bua. Trung Quốc mặc dù vươn lên đứng thứ nhất về tổng giá trị trái phiếu nhưng chỉ sở hữu 8.402 tỷ won (7,15 tỷ USD) cổ phiếu tại Hàn Quốc, đứng thứ 11.
Bên cạnh đó, trong tháng vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 200 tỷ won (170 triệu USD) cổ phiếu Hàn Quốc. Thứ hạng các nước bán ròng cổ phiếu Hàn Quốc nhiều nhất là Mỹ, Anh, Quần đảo Cayman. Còn các nước mua ròng nhiều nhất lần lượt là Singapore, Pháp và Canada.
Trong tháng 2, tổng giá trị trái phiếu trong nước do các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đã giảm đi khoảng 4.400 tỷ won (tương đương 3,75 tỷ USD) do các nhà đầu tư đã bán ra một lượng lớn trái phiếu. Tuy nhiên, Cơ quan giám sát tài chính nhận định rằng bước vào tháng 3 này, lượng bán ròng sẽ ở mức ổn định hơn là dưới 1.000 tỷ won.Trong tháng 2, tổng giá trị trái phiếu trong nước do các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đã giảm đi khoảng 4.400 tỷ won (tương đương 3,75 tỷ USD) do các nhà đầu tư đã bán ra một lượng lớn trái phiếu. Tuy nhiên, Cơ quan giám sát tài chính nhận định rằng bước vào tháng 3 này, lượng bán ròng sẽ ở mức ổn định hơn là dưới 1.000 tỷ won.