Theo chỉ số thống kê tạm thời về tài khoản người dân do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm thứ Sáu (25/3), Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm 2015 đạt 27.340 USD, giảm 2,6% so với 2014 là 28.071 USD.
GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc từng đạt 20.823 USD vào năm 2006, lần đầu vượt mốc 20.000 USD. Tuy nhiên trong chín năm qua, Hàn Quốc vẫn chưa vượt qua được ngưỡng 30.000 USD.
Vào năm 2009, thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, GNI bình quân đầu người đã giảm xuống còn 18.303 USD, rồi sau đó tăng trở lại từ năm 2010 với mức 22.170 USD, và lần đầu tiên có xu hướng giảm trong năm ngoái.
Tuy nhiên, nếu xét đến tỷ giá hối đoái won/USD thì GNI đầu người năm 2015 đã tăng 4,6% so với năm 2014, đạt 29.565 USD.
Trong năm ngoái, tỷ giá hối đoái bình quân giữa won và USD đã tăng 7,4% do tác động lớn từ xu hướng giảm giá trị của đồng won. Ngoài ra, GNI bình quân đầu người thực tế của Hàn Quốc, chỉ số xét tới cả vật giá tiêu dùng, đã tăng 6,5% so với năm trước đó. Thêm vào đó, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm cũng khiến tỷ lệ tăng GNI chỉ dừng ở mức như vậy.
Trong năm 2015, Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc chỉ tăng 2,6%, giảm 0,7% so với năm 2014 là 3,3%, mức thấp nhất kể từ sau năm 2012 (2,3%) trở lại đây.