Theo thống kê của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), thu nhập khả dụng của các hộ gia đình Hàn Quốc trong năm ngoái là 837.176,7 tỷ won (tương đương khoảng 715,54 tỷ USD) trong khi nợ tín dụng hộ gia đình là 1.206.979,8 tỷ won (khoảng 1.031,6 tỷ won).
Thu nhập khả dụng là khoản thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản thuế hay phí bảo hiểm xã hội, còn nợ tín dụng hộ gia đình là số tiền dùng qua việc quét thẻ và vay ngân hàng.
Tỷ lệ nợ tín dụng hộ gia đình tương đương 144,2% thu nhập sau thuế và điều này có nghĩa là dù dùng toàn bộ số tiền kiếm được để thanh toán nợ thì 44% nợ vẫn còn.
Tỷ lệ nợ trên thu nhập hộ gia đình đã tiếp tục tăng kể từ sau năm 2004 khi đạt 100,8%. Vào năm 2011 con số này là 131,3%, tăng thành 133,9% vào năm 2013 và 136,4% vào năm 2014. Đặc biệt tỷ lệ này tăng gần 8% trong năm 2015 do nhiều hộ gia đình vay thế chấp để mua nhà trong bối cảnh lãi suất cơ bản đã giảm thêm 1,5%/năm vào tháng 6 năm ngoái.
Tuy nhiên, hiện dư luận rất lo ngại việc tỷ lệ tăng nợ còn cao hơn tỷ lệ tăng thu nhập sẽ ảnh hưởng xấu tới khả năng trả nợ và tính lành mạnh tài chính quốc gia.