Chính phủ Hàn Quốc hôm 31/3 đã mở cuộc họp với các bộ trưởng liên quan tới kinh tế và quyết định kéo dài thời hạn cho phép kinh doanh đối với cửa hàng miễn thuế từ năm năm như hiện nay lên mười năm.
Theo nhận định của Chính phủ, quy định thời hạn kinh doanh đối với các cửa hàng miễn thuế là năm năm như hiện hành khiến năng lực cạnh tranh của các cửa hàng miễn thuế giảm, gây ra bất ổn về cơ cấu tuyển dụng. Ngoài ra, nếu sau mười năm kinh doanh, cửa hàng nào đạt đủ các điều kiện và tiêu chuẩn thẩm định nhất định thì vẫn có thể được phép kéo dài thời gian hoạt động.
Chính phủ giải thích rằng quyết định này nhằm cho phép các cửa hàng miễn thuế đủ tiêu chuẩn có thể được đăng ký mới giấy phép kinh doanh, kéo dài hoạt động kinh doanh trong điều kiệu ổn định hơn. Bên cạnh đó, Chinh phủ cũng lên đối sách để tránh trường hợp độc quyền trong thị trường cửa hàng miễn thuế. Nếu cửa hàng nào lợi dụng chi phối thị trường thì sẽ không được phép đăng ký cấp mới giấy phép kinh doanh trong vòng năm năm. Ngoài ra, phí đăng ký kinh doanh cũng được nâng lên tối đa gấp 20 lần so với mức hiện hành do có nhiều ý kiến cho rằng mức đóng như hiện nay là quá thấp. Tuy nhiên, xét tới những gánh nặng của các cửa hàng miễn thuế mới đi vào hoạt động, Chính phủ sẽ áp dụng mức đóng phí căn cứ theo doanh số hàng năm của cửa hàng đó.
Chính phủ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tăng thêm số lượng cửa hàng miễn thuế tại trung tâm thủ đô Seoul hay không vào cuối tháng 4 này. Đây là nỗ lực trợ giúp công tác điều tra tình hình kinh doanh và nhu cầu của các cửa hàng miễn thuế mới mở cửa gần đây,và tìm biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch Hàn Quốc.