Một tháng sau khi bị cộng đồng quốc tế siết chặt trừng phạt, Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố có nội dung đề cập tới việc đàm phán với Mỹ. Một số ý kiến phân tích rằng có thể nước này đang muốn chuyển cục diện đối đầu hiện nay sang hướng đối thoại.
Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, cơ quan hành chính tối cao của chính quyền miền Bắc, vào hôm 3/4 ra tuyên bố có nội dung nói rằng việc duy trì ổn định bán đảo Hàn Quốc còn cấp thiết hơn việc Washington áp đặt cấm vận đơn phương đối với nước này. Truyên bố cho biết thay vì gia tăng áp lực về quân sự với miền Bắc thì việc thiết lập đàm phán mới là đối sách giải quyết cơ bản, và thay vì lật đổ thể chế miền Bắc chỉ có thừa nhận vô điều kiện và hợp tác mới mở ra lối thoát mọi vấn đề.
Đây là lần thứ hai Ủy ban Quốc phòng miền Bắc ra tuyên bố về lập trường của nước này kể từ khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cấm vận số 2270 một tháng trước đó.
Vào hôm 7/3, nước này đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Ủy ban Quốc phòng để chỉ trích cuộc tập trận chung Key Resolve (Giải pháp then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng non) của liên quân Hàn-Mỹ và các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Chủ tịch miền Bắc còn từng để ngỏ khả năng sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm. Tuy nhiên, trong tuyên bố lần này, nước này đã dùng như từ ngữ mềm mỏng hơn như "ổn định", "đàm phán". Điều này được cho là nhằm thuyết phục Mỹ đứng ra giảm căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.