Bắc Triều Tiên đã kịch liệt lên án chiến lược ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân miền Bắc của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khi bà tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Washington từ ngày 31/3 tới ngày 1/4 vừa qua.
Chính quyền miền Bắc hôm 7/4 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên, một cơ quan tuyên truyền nhằm vào Chính phủ Hàn Quốc. Tuyên bố chỉ trích rằng Tổng thống Park Geun-hye đã đi thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng phương tiện duy nhất khiến Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân chính là cấm vận và gây áp lực. Nước này còn lăng mạ Tổng thống Park, gọi bà là "kẻ phản nghịch ác độc" hay "ma quỷ của thời đại".
Tuyên bố trên cũng cho rằng Tổng thống Park Geun-hye trút hơi thở sớm ngày nào thì người dân miền Nam sớm đồng lòng ngày đó. Bình Nhưỡng đe dọa Phủ Tổng thống đang trong tầm ngắm của quân đội nước này, và tuyên bố sẽ xóa sổ Tổng thống Park Geun-hye.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Sáu (8/4) đã cực lực phản đối việc miền Bắc lăng mạ Tổng thống Park, tuyên bố tiếp tục phát triển hạt nhân, tên lửa và đe dọa tấn công miền Nam, cảnh cáo nước này phải dừng ngay những phát ngôn khiêu khích và hăm dọa.
Bộ Thống nhất coi việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân, tên lửa là một động thái khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa tới Hàn Quốc và hòa bình trên toàn thế giới, hối thúc nước này nhận ra rằng miền Bắc sẽ không thể tồn tại nếu đi theo con đường hạt nhân, tên lửa, và nên sớm thay đổi thái độ. Bên cạnh đó, Seoul khẳng định sẽ nỗ lực hết sức cùng cộng đồng quốc tế thực thi cấm vận quyết liệt và hiệu quả với Bình Nhưỡng, gia tăng áp lực khiến nước này phải sớm từ bỏ ý đồ hạt nhân của mình.